Phát hiện hai mẹ con cô giáo tử vong lúc sáng sớm

Thứ Bảy, 10/07/2021, 11:01
Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu, hai mẹ con tử vong: người mẹ tên L.T.T. (SN 1972, giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn), còn con trai tên H.V.H. (SN 2003) mới vừa thi xong tốt nghiệp THPT…


Sáng 10/7, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Châu Đức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân vụ hai mẹ con tử vong trong căn nhà tại đường số 6, thôn Quảng Thành 1, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án.

Trước đó, khoảng hơn 7h sáng cùng ngày, hàng xóm nghe tiếng hô hoán tại căn nhà trên, chạy đến kiểm tra thì phát hiện hai mẹ con tử vong nên báo cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, người mẹ tên L.T.T. (SN 1972, giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn), còn con trai tên H.V.H. (SN 2003). Khi thời điểm xảy ra vụ việc, một người con khác của chị T. ngủ dậy, đi xuống bếp thì phát hiện mẹ mình nằm úp mặt xuống nền gạch, nằm bất động trên vũng máu.

Đến giường ngủ của anh trai H.V.H. thì cháu bé phát hiện anh của mình cũng có tình trạng tương tự với vết thương bị cắt trên cổ. Con dao vẫn còn nằm ngay cổ nạn nhân. Lúc này, cháu bé chạy ra ngoài kêu cứu hàng xóm…

Đáng nói, vụ án mạng xảy ra lúc chồng của nạn nhân đã đi làm. Cháu H.V.H. mới vừa thi xong tốt nghiệp THPT.

Một số hàng xóm nhà nạn nhân nhận định, nhiều khả năng nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể do người con trai có dấu hiệu tâm thần đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến người mẹ tử vong rồi tự tử.

Hiện vụ án mạng nghiêm trọng này đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phú Lữ - Nhân Trí
.
.
.