Hai đối tượng trong vụ 1 thanh niên bị chém chết trong khuôn viên khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội) ra đầu thú

Thứ Sáu, 15/10/2010, 10:10
Ngày 14/10, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ cho biết, 2 trong số các đối tượng bỏ trốn là: Phạm Văn Báu (19 tuổi), trú tại Kim Sơn, Ninh Bình và Phương Xuân Nghĩa (19 tuổi), trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ đã đầu thú.

Hai đối tượng trên có liên quan đến vụ trọng án xảy ra đêm 27/7, trong khuôn viên khách sạn Thắng Lợi, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Báo CAND đã đưa tin), làm anh Nguyễn Văn Chiến (26 tuổi), trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tử vong.

Theo tài liệu Công an quận Tây Hồ, vào tối 27/7, Phạm Văn Báu và Phương Xuân Nghĩa… (nhóm 1); Nguyễn Văn Việt (29 tuổi), anh Nguyễn Văn Chiến (nhóm 2), đến Câu lạc bộ S3, trong khuôn viên khách sạn Thắng Lợi, quận Tây Hồ vui chơi và uống rượu. Khoảng 23h cùng ngày, hai nhóm ra lấy xe đi về thì phát sinh mâu thuẫn.

Các đối tượng trong nhóm 1 gây sự, chửi bới Việt và đồng bọn đang ngồi trên xe ôtô hiệu Toyota Venza BKS 30U-5757, đỗ ở sân khách sạn. Nóng mặt vì bị gây sự, Việt xuống xe thì bất ngờ bị các đối tượng trên đánh, Việt quay lại ôtô lấy 1 khẩu súng ngắn trong cốp định dằn mặt nhưng các đối tượng đã bỏ chạy.

Sau đó, Việt điều khiển ôtô bỏ đi, riêng anh Nguyễn Văn Chiến, do đi xe máy đến câu lạc bộ nên phải vào bãi gửi lấy xe. Phát hiện ra anh Chiến, nhóm Báu, Nghĩa cùng đồng bọn lao vào đánh, đấm tới tấp khiến anh gục ngã. Một đối tượng dùng gậy vụt nhiều phát vào vùng đầu, gáy, vai anh Chiến làm anh này bất tỉnh.

Dù nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, song không qua khỏi vì chấn thương quá nặng. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ khoảng 20 đối tượng liên quan đến vụ án, đồng thời ra lệnh bắt Phạm Văn Báu và Phương Xuân Nghĩa về hành vi giết người.

Sau gần 3 tháng bỏ trốn, Báu và Nghĩa đã đến cơ quan Công an đầu thú. Cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ vụ việc và truy bắt một số đối tượng bỏ trốn

Hiền Giang
.
.
.