Hai đối tượng cướp giật bị Cảnh sát 113 bắt giữ

Thứ Hai, 22/08/2016, 11:03
Sáng nay (ngày 22/8), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng Lâm Đồng, 33 tuổi, trú tại xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang và Phạm Minh Hùng, 37 tuổi, trú tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Tại cơ quan điều tra Đồng, Hùng khai nhận: Vào khoảng 21h30 ngày 20-8, Hùng điều khiển xe máy biển kiểm sóat 43H1 – 3751chở Đồng trên Quốc lộ 91 hướng từ huyện Châu Thành đi thành phố Long Xuyên. Khi đến khu vực Tổ 31, khóm Bình Khánh 2, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, Đồng phát hiện Trần Thị Diễm điều khiển xe máy chở Nguyễn Thị Kiều My (cùng 26 tuổi, trú tại huyện Thoại Sơn, An Giang) chạy cùng chiều, trên xe có để một túi xách nên cả hai nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Hai đối tượng Đồng và Hùng cùng tang vật.

Lúc này, Đồng kêu Hùng chạy áp sát xe của chị Diễm để Đồng ngồi phía sau giật chiếc túi xách, Hùng liền tăng ga bỏ chạy.

Nghe tiếng truy hô của chị Diễm, người dân đi đường liền đuổi theo khoảng 03 km, khi đến khu vực đèn 04 ngọn thuộc phường Mỹ Xuyên, Đồng và Hùng bị lực lượng Cảnh sát 113 trên đường đi công tác bắt giữ cùng phương tiện và tang vật.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ trong người Đồng một con dao Thái Lan mà Đồng khai dùng để phòng thân.

Hiện vụ việc đang được lực lượng cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiến Tầm
.
.
.