Hai con nghiện uống Methadone xong rủ nhau đi cướp giật

Thứ Ba, 26/04/2016, 16:46
Ngày 26-4, Công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi cướp giật tài sản đối với Phạm Quang Hiền (42 tuổi), trú tổ 15 phường Tân Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và Trần Văn Thức (32 tuổi), trú phường Lương Sơn, TP Thái Nguyên.

Đây là hai đối tượng nghiện ma tuý, không có công ăn việc làm nên rủ nhau đi cướp giật tài sản lấy tiền mua ma tuý sử dụng.

Khoảng 7h30 ngày 21-4, sau khi uống thuốc điều trị Methadone tại Trạm y tế phường Trung Thành, Hiền và Thức lượn lờ xe máy trên các tuyến đường tìm người sơ hở để cướp. Đến 8h cả hai đến khu vực phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên thì phát hiện một phụ nữ trung niên đi xe đạp, tai đeo khuyên tai vàng nên đã áp sát cướp giật. Các đối tượng sau đó mang khuyên tai đi bán được 3 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Nhận được tin trình báo, Công an thị xã Phổ Yên đã tiến hành rà soát, khoanh vùng các đối tượng.

Các đối tượng Hiền, Thức và hình ảnh hiện trường vụ cướp giật được camera nhà dân ghi lại.

Ngày 23-4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên đã triệu tập Phạm Quang Hiền đến trụ sở Công an phường Tân Thành làm việc. Tại đây phát hiện Hiền tàng trữ 2 gói ma tuý nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên đã bàn giao đối tượng cho Công an TP Thái Nguyên để điều tra theo thẩm quyền. Quá trình phối hợp điều tra, Hiền đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản cùng với Thức như trên.

 Ngày 24-4, Trần Văn Thức đã đến Cơ quan CSĐT thị xã Phổ Yên đầu thú.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an làm rõ, cũng với thủ đoạn trên hai đối tượng đã cướp giật khuyên tai của một phụ nữ ở xóm Tân Sơn 9, Xuân Phương, Phú Bình, Thái Nguyên ngày 29-3.

Được biết, Thức có 1 tiền án về hành vi cướp giật tài sản, bị TAND TP. Thái Nguyên xử 5 năm tù, ra trại năm 2014. Hiện Công an TP Thái Nguyên đang tạm giữ đối tượng Hiền về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, Công an thị xã Phổ Yên đang tạm giữ Thức về hành vi cướp giật tài sản.

Q.Vinh
.
.
.