Hai anh em ruột cùng mua bán trái phép 799 bánh heroin

Thứ Năm, 31/03/2016, 21:50
Ngày 31-3, cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã chuyển hồ sơ sang Việt Kiểm sát nhân dân tối cao để nghị truy tố 14 đối tượng của vụ án Chu Đình Tuyên cùng đồng phạm “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra tại Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn trong đường dây mua bán trái phép tổng cộng 799 bánh heroin (chia làm 22 chuyến).

Đây là vụ án ma túy lớn, đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng trong đường dây hoạt động trong thời gian dài không bị phát hiện, triệt phá làm ảnh hưởng lớn tới tình hình an ninh trật tự tại địa bàn các huyện biên giới tỉnh Lạng Sơn.  

Bị can Chu Văn Viện và Chu Đình Tuyên (Ảnh trên) và hàng chục bánh heroin bị thu giữ.

Quá trình điều tra, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an đã đủ căn cứ truy tố các đối tượng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” gồm: Chu Văn Viện (33 tuổi), trú tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn và anh trai là Chu Đình Tuyên (39 tuổi), trú tại xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn; Hoàng Văn Sự (36 tuổi), Chu Văn Cung (35 tuổi), Lý Văn Lâm (33 tuổi), Hoàng Thị Loan (34 tuổi), Nguyễn Thanh Thăng (31 tuổi), Hoàng Văn Hóa (31 tuổi), Ngô Đại An (26 tuổi), Nguyễn Văn Hiển (35 tuổi) cùng trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Văn Tám (38 tuổi), Chu Đức Sơn (40 tuổi), cùng trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội; Lê Xuân Việt (37 tuổi), trú tại  huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; Nông Thị Chang (25 tuổi) trú tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Đặc biệt, vào ngày 25-3, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Sơn La đã bắt được đối tượng truy nã trong đường dây là Giàng A Giơ (22 tuổi), trú tại huyện Vân Hồ (Sơn La). Riêng đối với Hoàng Văn Khánh, Nguyễn Đình Kiên, Hà Văn Thư cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã và tách hành vi mua bán trái phép chất ma túy của các bị can này khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.

Chu Văn Viện chính là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ Sơn La vận chuyển về huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Bản thân từng lái xe thuê cho những kẻ vận chuyển ma túy, hắn ta nhanh chóng đứng ra tự tổ chức đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy của riêng mình. Ngoài ra, Viện còn bán ma túy cho đối tượng Sảo Mây là người Trung Quốc sống tại khu vực biên giới giáp gianh giữa Lạng Sơn và Trung Quốc, đồng thời là kẻ liên quan trực tiếp đến một số vụ án ma túy trước đây do Công an Hà Nội, Công an Lạng Sơn khám phá.

Kết luận điều tra nêu rõ, Hồi 12h00 ngày 4-12-2014, Tổ công tác của Cục C47, Bộ Công an phối hợp với PC47 Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Cao Phong, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội làm nhiệm vụ tại Km3+200, Quốc lộ 12B thuộc xóm Thá, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình phát hiện bắt quả tang Lê Xuân Việt, Nguyễn Văn Tám đang vận chuyển trái phép 45 bánh heroin. Lê Xuân Việt, Nguyễn Văn Tám khai nhận vận chuyển ma túy (heroin) thuê cho Chu Đình Tuyên và một nữ giới người Trung Quốc tên là Nong Ting Ting, Tuyên và Nong Ting Ting đi xe ô tô BKS 12A- 019.69 dò đường. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt giữ Lê Xuân Việt và Nguyễn Văn Tám, tiến hành bắt khẩn cấp Chu Đình Tuyên và Nong Ting Ting.

Đối với bị can Nong Ting Ting, quá trình điều tra xác định Nông Ting Ting không tham gia vào việc mua bán ma túy. Nong Ting Ting sống như vợ chồng với Tuyên ở bên kia biên giới, có buôn bán nông sản cùng Chu Đình Tuyên từ Việt Nam sang Trung Quốc. Do Nong Ting Ting không biết tiếng Việt nên trên đường đi không biết Tuyên, Việt trao đổi mua bán ma túy.

Ngày 30-3-2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định số 01/QĐ-VKSTC-V1C hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với Nong Ting Ting, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trả tự do cho Nông Ting Ting. Ngày 21-3-2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Nong Ting Ting và đã giao Quyết định đình chỉ điều tra bị can cho sỹ quan liên lạc Trung Quốc để giao cho Nong Ting Ting.

Cơ quan điều tra đủ căn cứ kết luận Chu Văn Viện đã mua bán trái phép 22 lần, số lượng 799 bánh heroin (trên 280 kg), thu lời bất chính khoảng hơn 10 tỷ đồng. Còn anh trai Viện là Chu Đình Tuyên vốn làm nghề buôn bán nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc, nhưng lóa mắt trước siêu lợi nhuận từ ma túy, đã trở thành cộng sự đắc lực cho em trai trong việc mua bán ma túy. Cơ quan điều tra đủ căn cứ kết luận Chu Đình Tuyên đã mua bán trái phép 7 lần tổng số 173 bánh heroin (trọng lượng 60kg).

Trong đường dây của Chu Văn Viện, đáng chú ý có 2 người phụ nữ đều có cuộc sống bi đát. Học hết lớp 7/12 Hoàng Thị Loan nghỉ học ở nhà. Đua đòi, ăn chơi Loan bị nhiễm HIV, được sự lôi kéo của Chu Đình Tuyên đã tham gia tích cực trong việc mua bán ma túy.  Tổng cộng Loan đã mua bán 5 chuyến, số lượng 120 bánh heroin, thu lợi bất chính khoảng 300 triệu đồng; Còn Nông Thị Chang, được gia đình nuôi cho ăn học hết 12/12 nhưng do lười lao động lại được Chu Văn Viện cho đi chơi, mua sắm nên cũng đã tham gia mua bán trái phép 2 chuyến, số lượng 20 bánh, hiện bản thân đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Minh Hiền
.
.
.