Nhóm nhân viên vũ trường V18 đánh chết khách vì 5.000 đ gửi xe lãnh án nặng

Thứ Sáu, 04/08/2017, 17:20
Tại phiên toà, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm, thể hiện tính côn đồ và dùng số đông đánh tử vong.

Chiều 4-8, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Đình Hữu Đăng (21 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Hoàng Quốc Việt (23 tuổi) cùng mức án chung thân; Đoàn Trung Hiếu (26 tuổi) 19 năm tù; Huỳnh Mạnh Cường (21 tuổi) 17 năm tù; Phạm Duy (22 tuổi) và Dương Tuấn Kiệt cùng nhận 7 năm tù về tội “Giết người”.

Các bị cáo tại phiên toà.

Theo cáo trạng: Việt, Kiệt, Hiếu là khách thường đến vũ trường V18 (đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều) chơi nên quen biết với nhóm của Đăng, Cường – nhân viên giữ xe của vũ trường này. Khuya 7-12-2016, anh Nguyễn Kim Sáng (32 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai) cùng bạn đến vũ trường V18 chơi. 

Nhóm của Cường cũng có mặt. Đến rạng sáng, anh Sáng xuống lấy xe ra về thì bị Đăng yêu cầu trả 5.000 đồng. Anh Sáng chửi thề, dẫn đến đánh nhau với Đăng. Khi đó, anh Sáng quay lên vũ trường nói cho nhóm bạn. 

Tại bãi giữ xe, Cường, Duy, Kiệt xông vào đánh, dồn anh Sáng vào góc tường. Đăng lấy cây gậy đánh bóng chày kẹp cổ anh Sáng vật ngã xuống nền gạch. Hiếu cầm chai bia đập vào đầu anh Sáng. Việt cầm ống kim loại đánh liên tục vào đầu, khiến anh Sáng gục tại chỗ. 

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng đã tử vong. 

Văn Vĩnh
.
.
.