Hai án chung thân và 1 án tù 23 năm cho những kẻ sát hại kiểm lâm

Thứ Sáu, 19/01/2007, 08:45
TAND TP Hải Phòng tuyên phạt Trần Đăng Học và Lê Văn Anh tù chung thân, Trần Hồng Quang 23 năm tù. Cách đây hơn 1 năm, khi bị phát hiện đang chở động vật quý hiếm, 3 bị cáo đã bỏ chạy, đẩy 1 kiểm lâm chết...

Ngày 17/1, TAND TP Hải Phòng đã đưa ra xét xử 3 bị cáo gồm: Trần Đăng Học (47 tuổi) thường trú tại khu tập thể Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Lê Văn Anh (31 tuổi) trú tại xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa và Trần Hồng Quang (31 tuổi), trú tại phường Tân Quang, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Vụ án xảy ra hồi 23h ngày 21/11/2005, tại Trạm thu phí Quán Toan, QL5 - Hà Nội - Hải Phòng, tổ công tác liên ngành CSGT và Chi cục Kiểm lâm, TP Hải Phòng gồm 8 đồng chí, do đồng chí Mai Duy Bình là tổ trưởng, kiểm tra xe ôtô khách mang BKS 29S - 9499 do Trần Hồng Quang là lái xe, Trần Đăng Học là chủ xe và Lê Văn Anh là phụ xe vận chuyển hàng từ Thanh Trì, Hà Nội qua Hải Phòng ra Móng Cái, Quảng Ninh.

Anh Mai Duy Bình và Phạm Văn Long, kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng kiểm tra hàng hóa trên nóc xe ôtô thì phát hiện thấy 5 bao đựng động vật hoang dã quý hiếm, cùng nhiều hàng hóa khác xuất lậu qua Trung Quốc. Chủ xe Trần Đăng Học không xuất trình được một loại giấy tờ gì hợp pháp minh chứng về số hàng hóa này.

Học bảo Quang lái xe bỏ chạy. Chiếc xe lao thẳng vào 2 chiến sĩ CSGT đang đứng chặn đầu (rất may 2 đồng chí này né tránh được) rồi đâm gẫy barie chắn đường của trạm thu phí. Do bị bất ngờ, anh Bình và anh Long đều bị ngã nhưng tay vẫn bám chặt lấy thành chứa hàng trên nóc xe.

Khi xe bỏ chạy được hơn 100 mét, Học lại nói với Lê Văn Anh: "Đẩy chúng nó xuống!" và Anh đã giật tay anh Bình làm anh Bình rơi từ nóc xe xuống đường chết ngay tại chỗ.

Sau đó, y lại giật tay anh Long cùng rơi xuống bị trọng thương (làm giảm 44% sức lao động). Học và Anh khi thấy lực lượng CSGT truy đuổi còn tung bột thạch cao gây bụi để cản trở và tiếp tục đâm gẫy barie chắn cầu Tiên Cựu (cách trạm Quán Toan hơn 10km), rồi tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đăng Học, Trần Hồng Quang và Lê Văn Anh đồng can tội giết người và cố ý gây thương tích. Ngày 23/11, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp được Học và Anh. Ngày 30/11, Quang đã ra đầu thú.

TAND TP Hải Phòng tuyên phạt Trần Đăng Học và Lê Văn Anh tù chung thân, Trần Hồng Quang 23 năm tù. 3 bị cáo còn phải chịu bồi hoàn cho các gia đình nạn nhân 31 triệu đồng và tiền trợ dưỡng cho 2 con nhỏ và bố mẹ già của anh Bình hàng tháng theo quy định của pháp luật

Sĩ Nhiếp
.
.
.