Hải Phòng thực hiện đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Thứ Sáu, 18/03/2011, 13:07
Trong đợt cao điểm, người dân Hải Phòng tự nguyện giao nộp 86 vũ khí quân dụng (gồm súng, bom, lựu đạn), 37 súng thể thao, tự chế, hàng trăm kilôgam thuốc nổ và kíp nổ, hàng nghìn viên đạn, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ.

Hải Phòng là đầu mối giao thông thủy, bộ, sắt, hàng hải và hàng không với các địa phương trên toàn quốc, đặc biệt, trên địa bàn còn có hải cảng quốc tế và nhiều điểm khai thác tài nguyên khoáng sản. Cũng chính từ lợi thế này, tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ ở đây diễn biến khá phức tạp.

Thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ và Thông tư 08 của Bộ Công an, ngay từ đầu năm 2010, UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo các cấp, ngành thành phố đẩy mạnh công tác quản lý và mở đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý sử dụng pháo với tinh thần quyết liệt. Nhiều biện pháp đã được triển khai đồng bộ.

Bên cạnh công tác quản lý hành chính chặt chẽ, các phường, xã và lực lượng Công an, Quân đội, Sở Thông tin - Truyền thông và các lực lượng chức năng khác đã tổ chức đợt tuyên truyền rầm rộ với 3.997 lượt phát trên hệ thống truyền thanh, hàng vạn áp phích, pa nô, khẩu hiệu được triển khai trên các ngả đường. Đồng thời tổ chức cho trên 300 nghìn hộ dân, hộ kinh doanh, học sinh, sinh viên, cơ quan doanh nghiệp ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời trái phép. Nhiều địa phương đã có hình thức khen thưởng kịp thời.

Đối tượng và tang vật trong một vụ án sản xuất vũ khí trái phép.

Vì vậy, chỉ tính trong đợt cao điểm từ 1/11/2010 đến 15/2/2011, thành phố đã thu hồi được 94 vũ khí quân dụng (gồm súng, bom, mìn, lựu đạn), 55 súng thể thao, súng tự chế, 7.705 viên đạn, 276,3kg thuốc nổ, hàng trăm thỏi thuốc nổ, kíp nổ, hàng nghìn công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ, 1,68 tấn pháo, 615 cây pháo hoa, pháo trang kim, pháo diêm. Trong đó, các lực lượng chức năng bắt 156 vụ gồm 170 đối tượng, khởi tố bị can 10 đối tượng.

Cùng trong đợt cao điểm, quần chúng nhân dân tự nguyện giao nộp 86 vũ khí quân dụng (gồm súng, bom, lựu đạn), 37 súng thể thao, tự chế, hàng trăm kilôgam thuốc nổ và kíp nổ, hàng nghìn viên đạn, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ, 1,2 tấn pháo, 198 đèn trời, 500 đồ chơi nguy hiểm

Q.Phòng - V.Thịnh
.
.
.