Hải Phòng bắt, vận động 71 đối tượng truy nã ra đầu thú

Thứ Bảy, 25/09/2010, 16:54
Sau 1 tháng triển khai Công điện của Bộ Công an về việc mở đợt cao điểm rà soát, truy bắt, vận động các đối tượng trốn truy nã ra đầu thú, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an TP Hải Phòng, kết hợp với Công an các quận, huyện của thành phố đã truy bắt được 57 đối tượng truy nã, đồng thời vận động 14 đối tượng ra đầu thú.

Trong số đó, một số đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. Cụ thể, 12h ngày 16/8, tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, Công an huyện kết hợp với Công an xã đã bắt giữ Trần Văn Khoa, 36 tuổi, trú tại xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương có 3 lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Hải Dương và Công an Hải Phòng về các tội: cướp, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích. Trong quá trình bắt giữ Khoa đã có hành vi chống đối, gây thương tích cho một Công an viên xã Tân Tiến. Cơ quan Công an còn thu giữ trên người Khoa 1 khẩu súng Col tự tạo và 4 viên đạn.

Tiếp đó, 19h45' ngày 30/8, Công an quận Lê Chân bắt giữ Nguyễn Trung Hiếu, 41 tuổi, ĐKTT tại số 6/17/143 Tôn Đức Thắng bị Công an quận Lê Chân truy nã về tội cố ý gây thương tích. Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng ngắn K59, 8 viên đạn, 1 hộp tiếp đạn, 6 viên đạn AK và 1 con dao...

Đ.H.
.
.
.