Hải Phòng: Tử vong do ngộ độc rượu

Thứ Tư, 15/06/2005, 06:56

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định, anh Nguyễn Duy Uyên tử vong do ngộ độc rượu dẫn đến phù phổi cấp.

Rạng sáng 11/6, tại một quán trọ bình dân ở số 2/201 Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng đã xảy ra một vụ đột tử. Công an quận Lê Chân phối hợp với các đơn vị chức năng, điều tra, xác minh: nạn nhân là anh Nguyễn Duy Uyên, 24 tuổi, thường trú tại thôn 4, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, làm nghề lái xe taxi, thuê trọ tại đây.

Đêm 10/6, anh Uyên cùng một số bạn bè uống rượu say và đã được các bạn dìu về nghỉ trọ tại đây

P.V.
.
.
.