Hải Phòng: Phạt tử hình Lê Hùng - tội phạm hình sự đặc biệt nguy hiểm

Thứ Hai, 21/11/2005, 07:57

TAND thành phố Hải Phòng vừa tuyên phạt mức án cao nhất - tử hình đối với Lê Hùng (Hùng núi), 27 tuổi, trú tại số 13, D50, phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền về các tội giết người, cố ý gây thương tích, trốn khỏi nơi giam.

Đồng phạm với Lê Hùng là Phùng Mạnh Chiến, 22 tuổi, ở 12B, khu T3, Cát Bi (quận Hải An) bị phạt 28 năm tù. Các đối tượng có liên quan bị phạt từ 6 năm đến 9 tháng tù giam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Lê Hùng cùng đồng bọn đã gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn Hải Phòng, gây thương tích nặng cho nhiều người; có vụ đã tước đoạt sinh mạng của người khác...

P.V.
.
.
.