Phát hiện "kho" rượu ngoại cực khủng trong lô hàng của nhân viên ngoại giao

Thứ Bảy, 30/01/2016, 08:12
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I, Cục Hải quan Hải Phòng cho biết đang tiến hành kiểm đếm một container hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ có nhiều mặt hàng không khai báo hải quan.

Qua sàng lọc, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I phát hiện lô hàng có dấu hiệu nghi vấn chứa hàng hóa không đúng với khai báo hải quan. 

Trước đó, ngày 21-1, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 nhận được tờ khai hải quan của ông N.V.L (trú tại Hà Nội) - cán bộ ngoại giao thuộc Phái đoàn thường trực của Cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc - trụ sở tại TP New York (Hoa Kỳ), khai báo cho container hàng nhập cảnh từ Hoa Kỳ về Việt Nam.

Theo khai báo hải quan, ông N.V.L khai nhận, hàng hóa chứa trong container là hàng phi mậu dịch, hành lý cá nhân, thuộc diện hàng hóa nhập cảnh về Việt Nam theo con đường ngoại giao. 

Tuy nhiên, trong các ngày từ 25 - 27-1, khi kiểm tra thực tế container hàng nhập cảnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 phát hiện trong container có hơn 500 chai rượu Whisky, rượu vang; thực phẩm chức năng, sữa, cùng chiếc môtô Harlay Davidson loại 1.700 phân khối…

Đây là những loại hàng hóa bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam theo con đường phi thuế quan, không đúng với khai báo hải quan. Chiếc container cùng số hàng trên được ông N.V.L gửi từ cảng New York về Việt Nam theo tàu SATSUKI 325S, nhập cảnh vào cảng Tân Vũ (Hải Phòng) vào ngày 11-1. 

Những hàng hóa trong container có dấu hiệu của nhiều người hiện đang công tác, làm việc tại TP New York cùng đóng hàng, gửi chung về Việt Nam để giảm cước phí vận tải. 

Đ.H.
.
.
.