Hải Phòng: Hại con chồng, lãnh 14 năm tù

Thứ Bảy, 23/04/2005, 08:25
Không một giọt nước mắt ăn năn, hối lỗi, mặt ráo hoảnh trả lời rành rọt các câu hỏi của chủ tọa phiên tòa - đó là thái độ của Đặng Thị Thanh Hương tại phiên xử lưu động sáng 21/4 của TAND quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng.

Theo cáo trạng, từ nhiều năm nay, Đặng Thị Thanh Hương, 33 tuổi, đăng ký thường trú tại 8C21, Trại Chuối, quận Hồng Bàng đã bỏ chồng sống chung với anh Lê Đình Thu - đã bỏ vợ tại căn hộ số 6A22 tập thể An Dương, quận Lê Chân.

Quá trình chung sống, Hương đã 2 lần gây thương tích nghiêm trọng, gây tử vong đối với cháu Lê Thị Thu Hương, sinh tháng 12/2000 là con riêng của anh Thu.

TAND quận Lê Chân đã tuyên phạt Đặng Thị Thanh Hương 14 năm tù

Duyên Hải
.
.
.