Hải Phòng: Băng cướp “tốc độ” sa lưới

Thứ Năm, 16/06/2005, 07:02

Qua 2 tháng điều tra, các lực lượng Công an Hải Phòng đã triệt phá băng cướp xe máy táo tợn.  Công an quận Hồng Bàng đã bắt và vận động 14 đối tượng ra đầu thú, thu hồi 9 xe máy.

Những tháng đầu năm 2005, trên địa bàn Hải Phòng liên tục xảy ra các vụ cướp xe máy. Trắng trợn nhất là đêm 23/3, anh Dương Văn Cơ, trú tại tổ 35, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đi xe máy qua cầu vượt quốc lộ 5 (thuộc địa phận xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) bị 3 tên xông ra chặn đường chém trọng thương rồi cướp chiếc xe Jupiter BKS 14K7- 2226.

Tiếp đó khoảng 3h ngày 28/3, chị Phạm Thị Ninh, 40 tuổi  ở khu Quán Sỏi, phường Dư Hàng Kênh đi xe máy đến cầu An Dương II, bất ngờ bị 3 đối tượng phục sẵn đâm chém rồi cướp chiếc xe máy.

Đến 4h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Nhung, trú tại xã Đặng Cương, huyện An Dương là người buôn bán rau xanh, khi đi qua cây cầu này cũng bị 3 đối tượng dùng hung khí hành hung rồi cướp xe Wave BKS 16K6- 7709...

Do vụ việc xảy ra rất nhanh và trong đêm tối nên hầu hết các nạn nhân không kịp phản ứng và không nhận dạng được đối tượng. Tuy nhiên, Công an quận Hồng Bàng và cơ quan điều tra đã xác định nhóm cướp này có hơn 10 tên, thường tụ tập tại một địa điểm thuộc xã An Đồng, huyện An Dương.

15h ngày 30/3, Hoàng Văn Việt, 16 tuổi, trú tại số 2 khu Vạn Kiếp, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng đang mang chiếc xe cướp được trước đó đi tiêu thụ thì bị bắt.

2h sáng 1/4, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với Công an huyện An Dương bất ngờ đột nhập từ nhiều hướng vào tụ điểm- nơi bọn cướp thường tụ tập. Tại đây, lực lượng Công an bắt được 5 đối tượng, thu rất nhiều hung khí. Liên tiếp các ngày sau, Công an quận Hồng Bàng vừa tập trung lực lượng truy bắt, vừa kết hợp với Công an các phường, xã, tổ chức quần chúng vận động đối tượng ra đầu thú.

Đến ngày 18/5, Công an quận đã bắt 9 tên trong băng cướp gồm: Nguyễn Thanh Tú, Hoàng Mạnh Cường, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Đắc Ninh, Bùi Công Đức, Đỗ Đức Hoàng đều độ tuổi 17- 18. Bọn chúng đều trú tại quận Hồng Bàng; Nguyễn Đăng Huy, 21 tuổi, trú tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên và Bùi Văn Hạ, 18 tuổi, trú tại phường Tiền An, thị xã Bắc Ninh (hiện đang có lệnh truy nã).

Trong số này, Phạm Văn Khang, 16 tuổi, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng đã bỏ học, bỏ quê đi lang thang là kẻ cầm đầu

Sỹ Nhiếp
.
.
.