Hải Phòng: Án mạng từ quán karaoke

Thứ Hai, 09/01/2006, 08:57

Nhóm anh Đức, Long vừa xuống xe vào quán karaoke Madona thì bị một nhóm thanh niên đi xe máy áp sát dùng dao tấn công anh Đức và Long khiến 2 anh bị thương nặng.

1h ngày 61, chiếc xe ôtô 12 chỗ ngồi BKS 29U - 3918 đi từ câu lạc bộ Hoàng Gia (đường Lạch Tray) đến quán karaoke Madona (số 9 đường Trần Bình Trọng) để hát. Khi Lê Minh Đức (21 tuổi), ở số 2/160 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng) cùng Đặng Hoàng Long (30 tuổi), ở tổ 23, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội và một số người bạn đi cùng xe vừa bước xuống thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi xe máy áp sát dùng dao tấn công anh Đức và Long khiến 2 anh bị thương nặng.

Sau đó anh Đặng Hoàng Long đã chết. Hiện Công an Hải Phòng đang tập trung điều tra truy bắt thủ phạm

P.V.
.
.
.