Hải Dương: Bản án tử hình cho kẻ giết người, cướp tài sản

Thứ Tư, 28/09/2005, 08:12

Ngày 20/9, TAND tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử tên Vũ Tiến Tùng, 20 tuổi, trú ở khu tập thể Công ty Chế tạo bơm, phường Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương, can tội giết người, cướp tài sản.

Theo cáo trạng: Tối 17/12/2004, Tùng đến nhà chị Đỗ Thị Thủy ở số 22, phố Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Trãi. Phát hiện phía đầu giường chị Thủy có để 1 đồng hồ đeo tay và 1 dây chuyền vàng, Tùng đã dùng dao mang theo người chém chết chị Thủy, chiếm đoạt số tài sản trên.

Sau khi gây án, Tùng về nhà và được bố là Vũ Đình Đạo đưa đi lẩn trốn ở Quảng Ninh. Ngày 20/12/2004, biết không thể trốn thoát, Đạo đã đưa con ra đầu thú. Xét mức độ nghiêm trọng của vụ án, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Vũ Tiến Tùng mức án tử hình, Vũ Đình Đạo mức án 24 tháng tù, cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm

P.V.
.
.
.