Hà Nội: Xét xử vụ mâu thuẫn chơi bi-a, đâm chết bạn

Thứ Tư, 19/05/2010, 10:15
Ngày 18/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án giết người xảy ra trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bị cáo là Nguyễn Văn Vũ (ảnh), ở xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), làm nhân viên một nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vũ 5 năm tù.

Chiều 15/10/2009, sau khi hết ca trực, Vũ sang tầng hai của trung tâm chăm sóc xe hơi, ở phố Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy chơi bi-a cùng nhóm nhân viên. Tại đây, Vũ và anh Đặng Phú Thịnh, ở xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) rủ nhau chơi bi-a với thỏa thuận "ai thua sẽ chui qua, chui lại gầm bàn bi-a nhiều lần"...

Sau đó, Thịnh còn tấn công vào nhiều vị trí trên người Vũ... Thịnh đi tới chỗ Vũ giơ tay định đánh Vũ nhưng Vũ đã rút dao đâm Thịnh khiến Thịnh tử vong. Sau đó, Vũ đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Nguyễn Hưng
.
.
.