Hà Nội: Xét xử vụ giết người vì nghi ăn trộm trứng vịt

Thứ Tư, 22/09/2010, 14:07
Chiều 21/9, TAND TP Hà Nội đã kết thúc xét xử vụ án giết người vì nghi ăn trộm trứng vịt, xảy ra tại thôn Thượng, xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Bị cáo Ngô Văn Hồng (38 tuổi), trú tại thôn Thượng, xã Viên Nội đã bị HĐXX tuyên phạt 5 năm tù về tội danh trên.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, khoảng 3h ngày 28/4, vợ chồng Ngô Văn Hồng đang ngủ ở nhà thì nghe thấy tiếng động cách nhà một đoạn. Nghi có kẻ trộm, Hồng chạy ra khu lều nhốt vịt và hô: "Anh nào ăn trộm đấy?". Lúc này, có một người đàn ông trong lều chạy ra, Hồng liền dùng chân đá thẳng vào bụng khiến anh này ngã xuống.

Lúc đó, Hồng mới biết đó là anh Trương Văn Nam, 41 tuổi, ở cùng thôn Thượng, xã Viên Nội. Khi anh Nam kêu đau, Hồng cho rằng anh Nam giả vờ và tiếp tục dùng chân đá liên tiếp vào các vùng hiểm trên người anh Nam. Hậu quả là anh Nam tử vong. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường về dân sự cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật

Nguyễn Hưng
.
.
.