Hà Nội: Trọng án từ câu trêu ghẹo

Thứ Ba, 09/05/2006, 08:28
Thấy đôi nam nữ đi xe máy qua, Thuyên buông lời trêu trọc. Lát sau, người thanh niên này kéo theo khoảng 6, 7 người đến dùng gậy đánh nhóm của Thuyên. Cả nhóm chạy thoát chỉ còn anh Hảo bị đánh vào đầu dẫn đến nứt sọ não.

23h30' ngày 6/5, tại khu đô thị mới Dịch Vọng, anh Nguyễn Văn Hảo, 22 tuổi, ở Thanh Thủy, Phú Thọ cùng các anh Tú, Thuyên, Minh, Hậu đều là nhân viên nhà hàng Phúc Vận Lai, phường Dịch Vọng vào khu đô thị mới phường Dịch Vọng ngồi chơi.

Trong lúc ngồi chơi, Thuyên có trêu 1 đôi nam nữ đi xe máy qua, sau đó người thanh niên đi xe máy gọi khoảng 6, 7 người đến dùng gậy đánh nhưng Tú, Thuyên, Minh, Hậu chạy thoát, còn anh Hảo bị đánh vào đầu dẫn đến nứt sọ não, chảy máu trong, gây thương tích nặng hiện đang cấp cứu tại Viện E.

Công an quận Cầu Giấy đang điều tra truy xét

PV
.
.
.