Hà Nội: Phá đường dây lừa bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài

Thứ Bảy, 01/10/2005, 08:30

Thoa cùng mẹ chồng tham gia vào đường dây bán phụ nữ và đã bán được 3 cháu gái sang Trung Quốc.

Ngày 26/9, Viện KSND quận Hoàn Kiếm đã phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Bình, 57 tuổi, thuê nhà ở cụm 5, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (1 tiền án về tội mua bán phụ nữ năm 2002; 6 tiền sự về hành vi trộm cắp) và Lưu Thị Thoa, 27 tuổi, quê quán ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, thuê nhà trọ tại tổ 28, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Thoa là con dâu Bình).

Cả 2 bị khởi tố về tội "Buôn bán phụ nữ" và "Mua bán trẻ em". Qua kết quả điều tra, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định: Từ ngày 20/8 đến ngày 10/9, các cháu Nguyễn Thị V., 14 tuổi, ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây; Nguyễn Thị T., 17 tuổi, ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội và Trần Thị H., 19 tuổi (ở gần nhà cháu T.) bị Lưu Thị Thoa và Nguyễn Thị Bình đưa sang Lũng Vài - Trung Quốc để bán.

Đến ngày 15/9, hai cháu đã trốn về Việt Nam, còn Trần Thị H. vẫn đang lưu lạc tại Trung Quốc. Theo khai nhận ban đầu của 2 đối tượng này, đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em mà chúng tham gia có khoảng 5 - 6 đối tượng

Đào Minh Khoa
.
.
.