Hà Nội: 374 tháng tù cho 12 “tổ lái”

Thứ Hai, 09/01/2006, 08:05

Chiều 6/1, sau hai ngày xét xử, TAND Tp. Hà Nội đã tuyên án 12 bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đua xe trái phép, đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng cá độ ăn tiền.

Theo cáo trạng thì trước đó, 12 bị cáo này đã tổ chức đua xe và cá cược với số tiền là 5 triệu đồng cho ai thắng cuộc. Với hành vi của các đối tượng gây ra, Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Cường (tức Sơn “đít xanh") 9 năm tù; Nguyễn Quốc Chung (tức Chung “tôm") và Nguyễn Hữu Đức (tức Đức “đậu") cùng chịu mức án 50 tháng tù; hai bị cáo Mã Xuân Hùng (tức "Hùng híp") và Mai Hoàng Linh (tức Linh “kiều") cùng  mức án 44 tháng tù; Nguyễn Duy Phong (tức Phong “hấp") 38 tháng tù; Lý Văn Tùng (tức "Mão mèo") 3 năm tù; Đỗ Ngọc Khiêm (tức Khiêm “bầu") 10 tháng tù; Bùi Chí Long (tức Long “tý") và Trần Quang Tuấn (tức Tuấn “sọc") cùng chịu mức án 8 tháng tù; Nguyễn Trọng Cường (tức Cường “trâu") 6 tháng tù cộng với 54 tháng tù của bản án khác; Ngô Hoàng Hiệp (tức Hiệp “quẩy") 8 tháng tù cộng với 39 tháng tù của bản án khác.

Ngoài ra, có 7 bị cáo còn bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng và tịch thu sung công quỹ 4 xe máy

P.V.
.
.
.