"Giở trò" với đồng nghiệp

Thứ Bảy, 21/11/2009, 11:45
Ngọc Anh cùng chị H. và một số nhân viên của công ty đi uống rượu. Do H. say nên Ngọc Anh nhận đưa chị về nhà. Tuy nhiên, anh ta đã đưa thẳng chị H. đến nhà nghỉ, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 20/11, Viện KSND quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp và gia hạn tạm giữ hình sự đối với Đỗ Ngọc Anh, 30 tuổi, trú tại phố Tây Sơn, về hành vi hiếp dâm. Bị hại trong vụ này là chị Triệu Thị H., 20 tuổi, nhân viên thử việc cùng công ty với Ngọc Anh.

Vào 22h ngày 17/11, Ngọc Anh cùng chị H. và một số nhân viên của công ty đi uống rượu. Do H. say nên Ngọc Anh nhận đưa chị về nhà. Tuy nhiên, anh ta đã đưa thẳng chị H. đến nhà nghỉ Huy Hoàng ở phường Láng Thượng, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi sự việc xảy ra, chị H. đã đến Công an phường Láng Thượng trình báo.

Qua điều tra, xác minh, ngày 18/11, Công an phường Láng Thượng đã bắt giữ Đỗ Ngọc Anh, sau đó chuyển lên Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền

T.H.
.
.
.