Giết xe ôm nữ rồi cướp tài sản

Thứ Sáu, 05/03/2010, 19:49
Tối 2/9/2009, Đông thuê chị Hoa chở xe. Đến chỗ vắng, hắn đâm chị nhiều nhát rồi cướp chiếc xe Max.

Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án và lệnh tạm giam bị can Phạm Văn Đông (22 tuổi, ngụ ấp 6, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, TP HCM) can tội giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 2/9/2009.

Trước và sau vụ án mạng này, Đông còn giết chết một nạn nhân và gây ra nhiều vụ cướp giật, cố ý gây thương tích trên địa bàn TP HCM và tỉnh Bình Dương.

Khoảng 20h ngày 2/9/2009, chị Phan Thị Hoa (37 tuổi, ngụ đường Phan Văn Hân, phường 26, Bình Thạnh) đậu xe ôm chờ khách trước hẻm 367, Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, Bình Thạnh (gần Bến xe Miền Đông) thì có một thanh niên khoảng trên 20 tuổi thuê chở đến cầu Xáng thuộc huyện Hóc Môn với giá thoả thuận là 70.000 đồng. Chị Hoa chở người thanh niên này đi nhưng sau đó không trở lại nơi bến đỗ như mọi ngày.

Đến khoảng 5h sáng 3/9, người dân phát hiện chị Hoa nằm chết trên đường ống nước thuộc tổ 6, ấp Thới Tân 1, xã Tân Hiệp, Hóc Môn trên người bị nhiều vết đâm và chiếc xe Max BKS 51F8-8228 của chị Hoa không có ở hiện trường.   

Phạm Văn Đông tại nơi gây án.

Ngày 15/11/2009, Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương có bắt khẩn cấp một đối tượng về tội cướp giật tài sản tên gọi Phạm Văn Đông cùng phương tiện gây án là chiếc xe BKS 51F8-8228. Qua khai thác, Đông thừa nhận mình đã gây ra 4 vụ cướp vật, 1 vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Bình Dương và hai vụ giết người tại TP HCM.

Vụ thứ nhất là vào ngày 28/6/2009, Đông cùng đồng bọn đâm chết anh Nguyễn Thành Luân (25 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Thạnh Tây, Củ Chi) tại khu vực gần Công viên nước Củ Chi.

Vụ thứ hai là vào ngày 2/9, hắn đâm chết một người lái xe ôm gần cầu Xáng, Củ Chi và cướp chiếc xe 51F8-8228. Tiến hành xác minh nguồn gốc chiếc xe, Công an huyện Bến Cát, Bình Dương xác định người cuối cùng mua chiếc xe này là chị Phan Thị Hoa nên đã thông báo đến Phòng PC 14, Công an TP HCM để phối hợp đấu tranh khám phá án.

Tại Công an huyện Bến Cát, Phạm Văn Đông khai nhận: hắn chính là thủ phạm sát hại chị Hoa

M.T.P.
.
.
.