Giết vợ vì lời đề nghị quay lại không thành

Thứ Ba, 04/08/2015, 14:32
Ngày 4/8, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 16 năm tù bị cáo Nguyễn Văn Thông (46 tuổi, ngụ Hải Dương) về tội "giết người".

Theo bản án sơ thẩm, tháng 1/2011, Thông và bà Nguyễn Thị Huệ (51 tuổi, ngụ cùng quê) tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn

Quá trình sống chung do thường xảy ra mâu thuẫn nên cả hai tự thỏa thuận chia tay nhau với điều kiện bà Huệ đưa cho Thông 10 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thông bỏ ra ngoài sống riêng.

Bị cáo Thông.

Sau khi bỏ đi được khoảng 1 tuần, trưa ngày 3/8/2014, Thông tìm đến tiệm internet nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, phường 19, quận Bình Thạnh nơi bà Huệ đang kinh doanh.

Tại đây, Thông xin bà Huệ nối lại tình cảm nhưng bị từ chối. Tức giận, Thông đã dùng búa đập vào đầu và dùng dao cứa cổ bà Huệ.

Nghe tiếng bà Huệ kêu cứu, những người đang chơi trong tiệm nét đã lao vào can ngăn cứu bà Huệ. Bị phát hiện, Thông bỏ chạy ra đường tẩu thoát. Còn bà Huệ được người dân đưa đi cấp cứu với thương tích 22%.

Sau một thời gian bỏ trốn, đến cuối tháng 9/2014, Thông mới bị bắt theo lệnh truy nã.

H.Anh
.
.
.