Giết vợ vì không chịu "nối lại tình xưa"

Thứ Bảy, 18/09/2010, 16:01
Khuyên vợ “nối lại tình xưa” không được, Tuấn Anh lấy con dao mang theo chém chị Mát, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 17/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ giết người xảy ra tại quán gội đầu ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Bị cáo Hoàng Tuấn Anh (28 tuổi), trú tại thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Theo cáo trạng, tối 3/11/2009, Tuấn Anh đến Công an huyện Thanh Trì đầu thú, khai nhận hành vi dùng dao chém chết chị Phạm Thị Mát (20 tuổi) tại cửa hàng gội đầu ở thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Trước đó, Tuấn Anh kết hôn với chị Mát.

Cuối năm 2009, Tuấn Anh nghi chị Mát ngoại tình nên hai vợ chồng ly thân. Chiều 3/11/2009, Tuấn Anh hẹn gặp chị Mát, khuyên chị quay về sống chung, nhưng chị Mát không đồng ý. Sau đó, chị Mát mời Tuấn Anh đến nơi chị Mát làm thuê để ăn cơm.

Tới giờ hẹn, Tuấn Anh mang theo một con dao đến nơi chị Mát làm thuê. Tuấn Anh lại khuyên chị Mát về sống chung, tuy nhiên chị Mát vẫn không đồng ý. 2 người đã có lời qua tiếng lại. Trong lúc cãi nhau, Tuấn Anh lấy con dao mang sẵn chém chị Mát, khiến nạn nhân tử vong.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Tuấn Anh là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án chung thân về tội giết người

Nguyễn Hưng
.
.
.