Giết người sau tranh cãi va chạm giao thông

Thứ Tư, 01/03/2017, 19:34
Tranh cãi sau va chạm giao thông, Minh truy đuổi rồi dùng dao đâm Khanh tử vong.


Ngày 1-3, Công an TP Nha Trang đã hoàn tất hồ sơ, chuyển đối tượng Hồ Phạm Hoàng Minh (25 tuổi), trú đường Tân Trào, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang cùng tang vật đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa về hành vi “Giết người” để điều tra theo thẩm quyền.

Hồ Phạm Quang Minh và con dao gây án.

Theo đó, vào khoảng 17h30' ngày 28-2, Minh điều khiển xe máy hiệu Airblade BKS 79N1-85890 chở theo vợ và con đi trên đường Trần Đường (hướng từ chợ Phương Sài đến Ga Nha Trang), khi đi đến ngã tư đường Yersin – Trần Đường thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy hiệu Dream màu đen BKS 79F3-0392 do anh Nguyễn Dương (17 tuổi), trú khu tái định cư Phước Hải điều khiển, chở theo sau anh Phạm Thế Khanh (23 tuổi), cùng trú địa chỉ trên. Sau đó, Minh và Khanh cãi nhau rồi bỏ đi. 

Do bực tức nên Minh điều khiển xe máy đuổi theo Dương và Khanh khi đến trước quầy thuốc tây tại địa chỉ  số 4 Quang Trung, phường Lộc Thọ thì bắt kịp, sau đó giữa Minh và Khanh xảy ra xô xát, lúc này Minh lấy ra con dao bấm mang theo đâm liên tiếp vào vùng ngực, bụng và tay của Khanh. 

Bị đâm, Khanh bỏ chạy, Minh tiếp tục đuổi theo dùng ổ khóa đập vào đầu làm Khanh ngã gục xuống đất, còn Minh bỏ về nhà. Khanh được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu đến 21h30' cùng ngày thì tử vong.

Sau khi gây án, Minh đến Công an TP Nha Trang tự thú và giao nộp tang vật gây án. Tại cơ quan điều tra, Minh đã thừa nhận hành vi giết người.

Vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra xử lý.

Bá Khánh
.
.
.