Giết người trong quán cà phê lãnh 20 năm tù

Thứ Năm, 02/07/2015, 20:53
Ngày 2/7, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bẩy (42 tuổi, ngụ phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) 20 năm tù giam về tội giết người.
Theo cáo trạng, sau chầu nhậu, Bẩy cùng cháu ruột là Nguyễn Trường Giang ghé vào quán Kiều Trinh gần nhà uống cà phê và xem đánh bida. Lúc này, cháu Giang đứng che khuất tầm nhìn của Nguyễn Kế Việt (khách uống cà phê trong quán) nên bị đá vào mông. Thấy cháu bị đánh, Bẩy lên tiếng bênh vực thì bị người này dọa: “ông nín đi, hồi đánh tới ông luôn bây giờ”.
Bị cáo Nguyễn Văn Bẩy tại phiên tòa.

Nghe tiếng cự cãi, em trai của Bẩy (cha của cháu Giang) chạy đến thách đánh nhau thì bị Việt lấy đá ném trúng mặt. Tức giận, Bẩy chạy về nhà lấy dao thái lan cất vào túi, rồi bước vào quán đâm trúng vùng cổ của Việt, dẫn đến tử vong

Văn Vĩnh
.
.
.