Thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con để trốn truy nã 12 năm vẫn bị bắt

Thứ Tư, 29/06/2016, 16:03
Để trốn tránh lực lượng chức năng, đối tượng can tội giết người liên tục thay đổi chỗ ở. Đặc biệt, đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Thanh Kiệt đã lập gia đình và có con được 7 tuổi. 


Ngày 29-6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Kiệt (34 tuổi), ngụ tại đường Đống Đa, TP Đà Lạt, là đối tượng giết người rồi bỏ trốn khỏi địa phương cách đây 12 năm.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 6-2004, Nguyễn Thanh Kiệt phát sinh mâu thuẫn với Vũ Văn Cường (lúc đó 17 tuổi), ngụ tại xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Khi gặp nhau tại một sân bóng ở TP Đà Lạt, giữa Nguyễn Thanh Kiệt và Vũ Văn Cường lao vào ẩu đả.

Đối tượng Nguyễn Thanh Kiệt

Hậu quả Vũ Văn Cường bị Nguyễn Thanh Kiệt dùng gậy đánh trọng thương và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Nghe tin Vũ Văn Cường chết, Nguyễn Thanh Kiệt đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Lâm Đồng sau đó đã ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Thanh Kiệt về tội giết người, đồng thời lập chuyên án truy xét để truy tìm tung tích, bắt giữ Nguyễn Thanh Kiệt.

Ngày 27-6 vừa qua, từ nguồn tin trinh sát, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Cục truy nã tội phạm Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Thanh Kiệt khi y đang lẩn trốn tại Ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi (TP HCM).

Theo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lâm Đồng, từ khi rời khỏi Đà Lạt, để trốn tránh lực lượng chức năng, đối tượng này liên tục thay đổi chỗ ở. Đặc biệt, đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Thanh Kiệt đã lập gia đình và có con được 7 tuổi. 

Kim Ngân
.
.
.