Sát hại người tình đang mang thai lãnh 20 năm tù

Thứ Năm, 04/10/2018, 12:51
Sau khi người tình nói mang thai, Tín (35 tuổi, ngụ Cần Thơ) tìm đến nhà nói chuyện rồi xảy ra cự cãi, gây án giết người.

Ngày 4-10, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thành Tín (34 tuổi, ngụ huyện Phong Điền) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Tín và chị H. (35 tuổi, cùng ngụ huyện Phong Điền) đều đã có gia đình riêng, nhưng hai người vẫn qua lại, chung sống như vợ chồng. Ngày 4-4, chị H. gọi cho Tín nói đang mang thai rồi tắt máy. Tín bỏ đi uống rượu đến chiều, rồi chạy xe máy đến nhà chị H. nói chuyện. 

Bị cáo tại phiên tòa.

Hai người xảy ra cự cãi, Tín lấy dao gọt trái cây đâm người tình rồi bỏ đi. Chị H. rút con dao ném ra sân, rồi đi theo Tín ra đến cổng thì gục ngã. Tín tưởng người tình đã chết nên lấy dao tự đâm vào bụng mình. Cả hai được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tín sống sót, chị H. tử vong do vết thương gây thủng tim, mất máu cấp.

Tại phiên tòa, Tín thừa nhận hành vi phạm tội rồi bất ngờ quỳ gối xin gia đình nạn nhân tha thứ. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, tước đi sinh mạng của người khác nên tuyên phạt mức án trên.

Như Anh
.
.
.