Giết người rồi chết đuối trên đường chạy trốn

Thứ Bảy, 16/01/2010, 09:51
Không “chiếm” được cảm tình của Dung, Thạch đã giết cô rồi bỏ trốn. Vài ngày sau, người dân phát hiện Thạch chết trôi trên sông Cần Thơ.

Ngày 15/1, cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, Cần Thơ quyết định khởi tố bị can đối với Thái Ngọc Thạch (23 tuổi, ngụ xã Long Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về tội "Giết người".

Theo cơ quan CSĐT, Thạch có tình cảm thương Tú Thị Dung (21 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) nhưng không được Dung đáp lại. Lúc 8h ngày 11/1, Thạch đến nhà trọ của Dung ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và hai bên xảy ra cự cãi nên Thạch dùng dây xiết cổ Dung và dùng dao đâm vào lưng Dung.

Tú Thị Dung kêu cứu, những người xung quanh phát hiện nên Thạch bỏ trốn, Dung được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ.

Trong lúc cơ quan điều tra truy bắt đối tượng thì lúc 6h ngày 14/1, quần chúng nhân dân phát hiện Thạch chết trôi trên sông Cần Thơ đoạn thuộc ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

Theo kết quả khám nghiệm của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Cần Thơ, Thạch chết do ngạt nước.

Hiện cơ quan Công an đang điều tra làm rõ

Nhân Sơn
.
.
.