Giết người để "xù" 300 triệu đồng nợ tiền cá độ

Thứ Ba, 04/09/2012, 12:43
Sau một thời gian làm cá độ bóng đá, để "quỵt" số tiền nợ trên 300 triệu đồng, nhóm của Huy tổ chức đánh nhóm của Cường. Hậu quả, 1 người chết, 2 người bị thương.

Ngày 3/9, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố và ra quyết định truy nã về tội giết người đối với Viết Việt Huy (35 tuổi), trú tại Yên Hòa (Cầu Giấy) và Phạm Trọng Hải (29 tuổi), trú tại Tứ Liên, Tây Hồ. Đồng thời, đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý Đoàn Mạnh Cường (37 tuổi), trú tại phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng và các đối tượng liên quan về hành vi cá độ bóng đá.

Vào khoảng tháng 2/2012, Hoàng Vĩnh Long (41 tuổi), trú tại Yên Hòa giới thiệu Cường - làm cá độ bóng đá trên mạng cho đối tượng Huy để liên hệ cá độ bóng đá… Sau một thời gian Huy nợ trên 300 triệu đồng không trả. Tối 31/7, nhóm của Huy tổ chức đánh nhóm của Cường làm Cường, Sơn, Hoàng phải đi bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Sơn đã tử vong, Huy và Hải bỏ trốn. Ngay sau đó, Công an quận đã bắt giữ đối tượng Long để làm rõ hành vi đồng phạm.

Hiện cơ quan điều tra yêu cầu đối tượng Huy, Hải ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật

Hiền Thanh
.
.
.