Giết, hiếp bé gái 13 tuổi, nam thanh niên lãnh 25 năm tù

Thứ Năm, 23/08/2018, 15:38
Cho rằng bản án sơ thẩm tuyên bị cáo 17 năm tù về tội giết người con nhẹ nên Viện KSND tỉnh Hậu Giang kháng nghị theo hướng tăng khung hình phạt.

Ngày 23-8, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận một phần kháng nghị của Viện KSND, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhâm Thiện (25 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) mức án từ 17 năm tù lên 18 năm tù về tội “Giết người”. Cộng với bản án 7 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”, bị cáo phải chấp hành bản án 25 năm tù giam.

Bị cáo tại phiên tòa. 

Theo nội dung vụ án, ngày 13-9-2017, Thiện trên đường đi uống cà phê thì gặp em T.T.N. (13 tuổi). Nạn nhân nhờ hái dùm trái cóc nên Thiện nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Thiện kêu N. ra phía sau vườn của một người dân gần đó và dùng vũ lực cưỡng hiếp.

Nạn nhân chống cự nên Thiện đã đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt và dìm xuống mương nước làm nạn nhân tử vong. Gây án xong, Thiện lội xác nạn nhân sang một phần đất khác chôn và lấy lá cây phủ lên phi tang.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên Nguyễn Nhâm Thiện 17 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, tổng hợp hình phạt là 24 năm tù.

Như Anh
.
.
.