Giết con trai vì hỗn láo với bố

Thứ Tư, 16/05/2012, 08:43
Bị con trai nói hỗn và ném chai bia vào người, Lệ tức giận xuống bếp lấy 1 con dao phay đi thẳng tới chỗ cậu con trai 21 tuổi đang nằm nghỉ và chém mạnh một nhát vào cổ...

Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Văn Lệ, 44 tuổi, trú tại thôn Duyên Linh, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về tội giết người.

Trước đó, sáng 12/5/2012, Đào Văn Tiến, 21 tuổi - là con trai của Lệ rủ bạn về nhà chơi. Khi Lệ mang nước lên cho bạn Tiến, Tiến liền cầm chai bia ném vào người Lệ và có những lời lẽ xúc phạm đến Lệ.

Thấy con trai mình quá hỗn láo, bất hiếu, Lệ tức giận xuống bếp lấy 1 con dao phay cầm lên nhà rồi đi thẳng tới giường chỗ Tiến đang nằm và chém mạnh một nhát vào cổ Tiến. Sau đó, Đào Văn Lệ đã tới cơ quan chức năng đầu thú. Tiến mặc dù đã được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ xét xử Đào Văn Lệ theo quy định của pháp luật

Đoàn Quang
.
.
.