Giết chồng vì không kịp mở cửa

Thứ Sáu, 12/05/2006, 08:40
Do Cường uống quá chén, không kịp mở cửa, Tâm - vợ Cường - đã nổi cơn tam bành, dùng kéo đâm chết chồng.

21h ngày 10/5, Nguyễn Thị Tâm, 41 tuổi, trú tại tổ 33, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng và chồng là Tống Công Cường, 35 tuổi, cũng trú tại địa chỉ trên xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là do anh Cường uống quá chén, không kịp mở cửa cho vợ. Trong lúc quá tức giận, Tâm đã không làm chủ được mình, dùng kéo đâm anh Cường dẫn đến tử vong.

Tâm là đối tượng từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tâm và chồng đều nghiện rượu, thường xảy ra xô xát và Tâm đã nhiều lần đánh chồng

X.M.
.
.
.