Sát hại cha dượng vì bị dọa đuổi ra khỏi nhà

Thứ Hai, 23/11/2015, 16:04
Sau chầu nhậu, Long về thì bị cha dượng mắng và dọa đuổi ra khỏi nhà. Long tức giận lấy dao đâm ông Thơ tử vong.

Sáng nay, 23/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, tuyên y án Nguyễn Văn Long (29 tuổi, ngụ Tây Ninh) 18 năm tù về tội "giết người".

Bị cáo Long sau phiên xử.

Theo án sơ thẩm, đêm 10/12/2014, sau khi nhậu xong cùng nhóm bạn thợ hồ, Long về nhà nằm nghỉ thì bị cha dượng là ông Nguyễn Văn Thơ chửi mắng.

Tức giận, Long chửi lại ông Thơ nên được mẹ chạy ra căn ngăn. Lời qua tiếng lại, khi nghe ông Thơ đòi đuổi hai mẹ con Long ra khỏi nhà, Long tức giận xuống nhà sau lấy dao đâm ông Thơ tử vong.

H.Anh
.
.
.