Giấu ma túy trong các viên gạch chuồng heo cũng không thoát

Thứ Bảy, 07/11/2015, 15:01
Khám xét tại nơi ở đối tượng, lực lượng Công an phải sử dụng chó nghiệp vụ mới phát hiện số ma túy trên được cất giấu tinh vi trong các viên gạch ngụy trang trong vách tường xây chuồng heo sau nhà đối tượng.


Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đang tạm giữ hình sự đối với Đặng Thị Y (61 tuổi); Cao Phước (35 tuổi, cùng ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Hiền Em (37 tuổi, tạm trú phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép các chất ma túy.

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây, các trinh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an quận Cái Răng phát hiện đường dây chuyên cung cấp ma túy liên tỉnh từ Vĩnh Long sang Cần Thơ.

Chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường.

Sáng 4/11, Công an quận Cái Răng đã bố trí lực lượng bắt quả tang Cao Phước đang vận chuyển, mua bán trái phép tại khu vực đường dẫn cầu Cần Thơ (thuộc khu vực 11, phường Hưng Phú).

Đối tượng Đặng Thị Y.

Tiến hành khai thác nhanh và mở rộng điều tra, Công an quận Cái Răng phối hợp với Công an thị xã Bình Minh khám xét nhà của Đặng Thị Y tại tổ 1 (ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) thu giữ 16 cục heroin, 4 bọc ma túy đá (chưa rõ trọng lượng), 1 cân tiểu ly, 83 triệu đồng tiền mặt và nhiều dụng cụ khác. Cơ quan điều tra tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiền Em, nghi phạm có liên quan đến vụ án.

Việc khám xét và thu giữ số ma túy tại nhà của Đặng Thị Y gặp nhiều khó khăn. Ban đầu, đối tượng khẳng định không liên quan đến việc mua bán, tàng trữ ma túy.

 Tang vật.

Suốt nhiều giờ đồng hồ, khám xét tại nơi ở đối tượng, chó nghiệp vụ phát hiện số ma túy trên được cất giấu tinh vi trong các viên gạch ngụy trang trong vách tường xây (không tô) tại chuồng heo sau nhà. Lúc này, Y mới chịu khai nhận khai đã tổ chức mua bán ma túy, ma túy tổng hợp dạng đá tại nhà từ nhiều tháng qua.

Phan Tại
.
.
.