Giấu ma túy đá trong cốp xe vẫn bị CSCĐ phát hiện

Thứ Ba, 09/06/2015, 19:41
Khoảng 1h45 sáng 9/6, tổ công tác thuộc Đại đội 16, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội gồm: Thiếu úy Nguyễn Kim Trình (Tổ trưởng), Trung sỹ Phạm Văn Vui, Trung sỹ Nguyễn Văn Toán và Hạ sỹ Phan Trọng Sơn được phân công làm nhiệm vụ tuần tra ở khu vực đường 23B, huyện Mê Linh, Hà Nội thì phát hiện 2 thanh niên chở nhau trên chiếc xe máy BKS 29N3-6955 có biểu hiện nghi vấn nên đã bám theo, nắm tình hình.

Khi phát hiện lực lượng CSCĐ đang làm nhiệm vụ chạy phía sau, 2 thanh niên vẫn tỏ ra bình tĩnh, không có động thái bỏ chạy, hòng đánh lạc hướng nghi vấn của tổ công tác. Tuy nhiên, chạy được khoảng gần nửa cây số, hai thanh niên bắt đầu có biểu hiện tăng ga bỏ chạy nên tổ công tác quyết định triển khai đón lõng, chặn đầu xe 2 thanh niên, yêu cầu kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe của 2 thanh niên có giấu 2 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá.

Vũ Văn Trường và Đỗ Xuân Dần tại cơ quan Công an.

Khai thác nóng tại chỗ, 2 đối tượng thừa nhận 2 túi nilon là ma túy đá, có trọng lượng khoảng 10g, được mua với giá 2,5 triệu đồng. Danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Vũ Văn Trường, 25 tuổi và Đỗ Xuân Dần, 29 tuổi, cùng trú tại thôn Phú Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

2 đối tượng cùng tang vật được tổ công tác bàn giao cho Công an huyện Mê Linh tiếp tục điều tra, xử lý.

T. Minh
.
.
.