Giành địa bàn bốc vác, một người bị đâm chết

Thứ Sáu, 15/07/2011, 20:55
Tranh giành địa bàn bốc vác, 2 nhóm đối tương đã dùng hung khí thanh toán nhau. Hậu quả, 1 người chết, 2 người bị thương. 7 người liên quan đã bị Công an bắt giữ.

Ngày 12/7, Công an quận 7 đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can gồm: Dương Thành Lộc (tự Cu, 19 tuổi, quê quán Vĩnh Long), Chương Hoài Hận (31 tuổi, quê quán Kiên Giang), Nguyễn Minh Nhật (28 tuổi, quê quán Đồng Tháp) và Phan Thanh Bằng (19 tuổi, quê quán An Giang, cùng tạm trú quận 7, TP HCM, đều hành nghề bốc vác để điều tra về tội "giết người" và ba đối tượng Nguyễn Văn Phong (tự Chín, 25 tuổi, quê quán Đồng Tháp), Nguyễn Hiếu Em (tự Hiếu, 21 tuổi, quê quán Cà Mau, đều là công nhân bốc vác) và Phan Tuấn Công (27 tuổi, ngụ quận 7, nhân viên bảo vệ), bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "gây rối trật tự công cộng".

Một số đối tượng trong vụ đánh nhau.

7 đối tượng này liên quan đến việc dùng hung khí thanh toán với băng nhóm khác để giành chỗ bốc vác. Hậu quả 3 đối tượng trong nhóm của Hùng gồm: Trần Văn Cường (34 tuổi, quê quán Đồng Tháp), Nguyễn Quang Ánh (31 tuổi, quê quán Thanh Hóa), Mai Quốc Tuấn (34 tuổi, quê quán Trà Vinh) bị nhiều vết thương gục trên đường. Cả ba được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng Cường không qua khỏi vì vết thương quá nặng gây mất máu.

Sau khi truy xét, toàn bộ các đối tượng liên quan đã bị bắt giữ đưa về cơ quan điều tra Công an quận 7 để xử lý

Minh Đức
.
.
.