“Giăng lưới” tóm trùm cá độ mùa Euro

Thứ Ba, 14/06/2016, 09:55
Từ 10-6 đến 10-7, diễn ra vòng chung kết giải bóng đá Euro 2016 tại Pháp. Đây là sự kiện thể thao thu hút sự quan tâm của rất nhiều người nhưng cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng tổ chức cá độ bóng đá gây mất an ninh trật tự. 


Để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã đưa ra những khuyến cáo, biện pháp phòng ngừa.

Hiện nay, vấn đề cá độ bóng đá đã vượt khá xa so với những năm trước đây cả về số lượng, tính chất quy mô. Trước đây, cá độ bóng đá chỉ xảy ra ở các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng…. Nhưng hiện nay nó đã lan rộng ra khắp các tỉnh, thành trong cả nước.  

Trước khi Euro 2016 khởi tranh, Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp với các đơn vị đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo Công an các địa phương tập trung lực lượng, phương tiện áp dụng tổng hợp công tác phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ; rà soát, nắm tình hình hoạt động các tụ điểm khu vui chơi giải trí xem Euro để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá; nắm thông tin về các đường dây cá độ bóng đá… 

Euro 2016 cũng là dịp để các đối tượng lợi dụng tổ chức cá độ bóng đá. (Ảnh minh họa).

C45 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chặn, khóa các trang web cá độ bóng đá, bóc gỡ các chảo vi ba lậu ở các khu vực biên giới thu phát truyền tín hiệu online nhằm đưa các trang web đánh bạc cá độ bóng đá từ nước ngoài vào Việt Nam. 

Phối hợp với lực lượng Cảnh sát các nước trong khu vực và tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol để trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các đường dây tội phạm cá độ bóng đá xuyên quốc gia ở nước ngoài đang có mục đích câu kết với các đối tượng trong nước để lập ra các tổ chức, đường dây cá độ bóng đá ở Việt Nam.

Đại tá Lê Văn Tam, Trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, C45 cho biết, phương thức thủ đoạn của tội phạm cá độ bóng đá hiện nay chủ yếu dựa vào công nghệ cao để hoạt động, công nghệ ngày càng phát triển thì phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm này càng tinh vi. 

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng cầm đầu thường đặt máy chủ ở nước ngoài, sau đó tạo các tài khoản từ lớn đến nhỏ theo hình thức quản trị mạng, cấp trên quản lý cấp dưới trực tiếp sau đó chúng thuê các đối tượng trong nước để quản lý điều hành các tài khoản này theo vai trò vị trí cụ thể được trả lương bằng tiền hoa hồng (com) hoặc lương trả vào tài khoản mở tại ngân hàng. 

Các đối tượng trong hệ thống đường dây hầu hết không biết nhau, nếu biết cũng chỉ là cùng mắt xích là cấp trên và cấp dưới trực tiếp. Cách thanh toán tiền cá độ cũng hết sức tinh vi, các đối tượng thường dùng CMND giả dán ảnh của mình vào để mở tài khoản giao dịch tại các ngân hàng và khi nhận được tiền từ các con bạc chúng thường rút ngay tại các máy ATM hoặc chuyển vào các tài khoản của các đối tượng cấp trên để rút đổi ra ngoại tệ chuyển ra nước ngoài. 

Các con bạc tham gia cá độ bóng đá cũng rất dễ dàng, chỉ cần truy cập trang web làm theo hướng dẫn của các đối tượng tổ chức để lập tài khoản đánh bạc, sau đó mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch chuyển tiền vào tài khoản của chúng nhằm nhận được một số điểm tương ứng là có thể tham gia cá độ được. 

Qua thực tế đấu tranh triệt xóa một số đường dây cá độ qua mạng, C45 nhận định, lượng người tham gia cá độ bóng đá là rất đông có thể lên tới hàng nghìn người với thành phần rất đa dạng. Tổng số tiền tham gia cá độ ở các đường dây lớn lên tới hàng nghìn tỷ đồng như trang web M88.

Theo Đại tá Lê Văn Tam, các đối tượng thường sử dụng hình thức cá độ bóng đá theo cá cược tỷ số như: Tỷ lệ cá cược cả trận mà nhà cái đưa ra, tỷ lệ cá cược hiệp 1, tỷ lệ cá cược hiệp phụ, pennalty (nếu có); tài sửu (tổng số bàn thắng) được tình kết quả của cả trận đấu hoạc tính kết quả của hiệp 1; phạt góc được tính theo tổng số các quả phạt góc của hai đội trong trận đấu, tổng số các quả phạt góc của 2 đội. 

Phạm Văn Cường (thứ 4 từ trái sang) tại trụ sở Cục Cảnh sát hình sự năm 2012.

Ngoài ra, các đối tượng còn cá độ thẻ phạt, việt vị, tài – sửu của 15 phút đến 30 phút, tiếp đó là đánh xiên tính kết quả của 2 trận đấu trở lên tùy vào người chơi.

Với đường dây cá độ có yếu tố nước ngoài, việc chuyển tiền và ăn chia giữa nhà cái với chân rết trong nước được thể hiện thông qua 1 hoặc 2 ông trùm trong nước (mạng tổng). Tất cả các đối tượng trong hệ thống cá độ bóng đá đều rất chú ý giữ bí mật về thẻ tín dụng và tài khoản cá nhân để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 

Một số đã tính đến ngân hàng ngoại quốc, dùng hình thức chuyển tiền điện tử, với hình thức này thì không thể hiện được trên mạng nên rất khó phát hiện. Sau đó, ông trùm Việt Nam lại chia ra theo tầng cấp, kiểu công ty cá cược nước ngoài đến mạng tổng, rồi chia ra 4 cấp độ Master, sau đó đến chủ cá độ 1, chủ cá độ 2 và cuối cùng là con bạc.

Vào dịp Euro 2012, Bộ Công an đã phá hơn 150 vụ cá độ, bắt, triệu tập gần 1.000 nghi can. Số người tham gia cá độ dịp này được đánh giá giảm khoảng 60% so với thời điểm trước giải. Các lực lượng đấu tranh còn ngăn chặn hơn 300 website cùng 315 địa chỉ IP máy chủ của các website đánh bạc, cá độ bóng đá. Trong số này có khoảng 80% lượng website phát sinh bị chặn lập tức.

Một trong những kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, quy mô lớn bị bắt trong mùa Euro 2012 là Phạm Văn Cường (tức Cường Tỉnh, khi đó 33 tuổi, ở Bắc Ninh). Quá trình phá vụ án này, lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an bắt khẩn cấp 7 đối tượng, thu giữ 6 ôtô các loại, 8 khẩu súng, hàng trăm viên đạn, cùng nhiều dao kiếm các loại và 300 tỉ đồng.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục C45 cho biết, hoạt động cá độ bóng đá Việt Nam hiện nay đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là về lĩnh vực kinh tế. 

Hằng ngày, chúng ta đang mất đi một khoản tiền lớn vào tay bọn trùm cá độ bóng đá quốc tế. Còn đối với những người cá độ bóng đá bị thua dẫn đến nợ nần, nhiều trường hợp bị xiết nợ dẫn đến mất nhà, mất tài sản, gia đình tan vỡ. 

Nhiều trường hợp tổ chức và tham gia cá độ bóng đá bị cơ quan điều tra bắt giữ, phải chịu hình phạt nghiêm minh của pháp luật. Có thể khẳng định, cờ bạc thì bao giờ thua cũng nhiều hơn thắng.

Hạn chế dự báo tỉ số trận đấu

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, các nhà mạng phải tăng cường chặn các đường truyền, các trang mạng bất hợp pháp chuyển vào Việt Nam. Để góp phần giảm thiểu số người tham gia cá độ bóng đá, chúng ta cũng nên hạn chế dự báo tỉ số trận đấu. Khi các chuyên gia đầu ngành dự báo tỉ số các trận túc cầu, dẫn đến việc một số người tuy không am hiểu về bóng đá nhưng vẫn tin những chuyên gia đầu ngành dự báo đúng và người ta đã bỏ tiền ra để cá độ.

Ngân hàng cần phối hợp ngăn chặn cá độ bóng đá

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, ngành Ngân hàng cần phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là bộ phận chống rửa tiền để kiểm soát các loại tài khoản bất minh phục vụ cho cá độ. Đáng lưu ý là hầu hết những băng nhóm cá độ hiện nay đều mở tài khoản tại các ngân hàng. Đối với ngân hàng, khi các đối tượng mở tài khoản bất minh, nguồn tiền vào, ra phải kiểm soát được, đặc biệt là với những tài khoản chuyển lượng tiền bất minh rất lớn ra nước ngoài.

Minh Hiền
.
.
.