Giám đốc doanh nghiệp chủ mưu đốn hạ gần 61 ha rừng ở Bình Định

Thứ Hai, 09/10/2017, 21:39
Công an tỉnh Bình Định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đồng thời thực thi lệnh bắt tạm giam ông Lê Văn Thiệt – trú ở thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn về tội hủy hoại rừng trong vụ đốn hạ, phát dọn gần 61 ha rừng tự nhiên ở tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão.


Tại thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Lê Văn Thiệt là Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo, trụ sở giao dịch ở 19 Trần Anh Tông, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn. 

Một góc hiện trường vụ tàn phá gần 61 ha rừng ở xã An Hưng, huyện An Lão

Doanh nghiệp này chuyên trách sản xuất kinh doanh các lĩnh vực trồng rừng, khai thác – chế biến lâm sản, cung cấp dịch vụ nông – lâm nghiệp; sản xuất nguyên liệu giấy và các sản phẩm từ gỗ; dịch vụ nhà hàng – khách sạn; thi công xây dựng công trình đường bộ, dân dụng, công nghiệp.

Sau khi các cơ quan chức trách phát hiện gần 61 ha rừng tự nhiên bị tàn phá, chiều 11-9 Đội kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Định và Hạt kiểm lâm huyện Hoài Nhơn tiến hành kiểm tra Nhà máy dăm gỗ Tường Sơn ở thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn và đã phát hiện, tạm giữ hàng chục khối gỗ có chủng loại, quy cách như cây gỗ đã bị đốn hạ ở tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão. 

Giám đốc nhà máy – bà Hồ Thị Thùy Linh cùng các cộng sự không chứng minh được nguồn gốc lô gỗ này. Khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định vào cuộc đã khởi tố, bắt tạm giam 2 nghi can đầu tiên là Nguyễn Văn Ri – trú ở xã Hoài Châu Bắc và Phan Dễ – trú ở xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn về tội hủy hoại rừng. Đấu tranh mở rộng điều tra, cơ quan công an đã xác định ông Lê Văn Thiệt là kẻ chủ mưu đốn hạ, phát dọn trái phép gần 61 ha rừng.

Hữu Toàn
.
.
.