Giám đốc Công ty cổ phần Đóng tàu Hải Phòng đầu thú do liên quan tới vụ án cố ý gây thương tích

Thứ Ba, 14/05/2013, 14:12
Liên quan tới vụ cố ý gây thương tích tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, ngày 13/5, Công an huyện Thủy Nguyên cho biết, đối tượng  Bùi Xuân Hinh, 53 tuổi, là Giám đốc Công ty cổ phần Đóng tàu Hải Phòng đã ra đầu thú.

Trước đó, con trai của Bùi Xuân Hinh là Bùi Xuân Sang, 32 tuổi, có vay tiền của anh Lương Văn Long, trú tại số 24 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Đến thời hạn trả, anh Long rủ thêm 3 người bạn là Phạm Văn Thoi, Nguyễn Văn Hiểu và Trần Văn Sơn, cùng ở xã An Lư đến nhà Sang để đòi tiền nợ nhưng không gặp.

Khi vừa ra đến cổng, nhóm của anh Long đã bị Bùi Xuân Hinh và nhóm đàn em của y cầm hung khí lao vào truy sát khiến anh Long đứt lìa bàn tay trái, giảm 23% sức lao động. Các đối tượng gây án sau đó đã bị Công an huyện Thủy Nguyên bắt giữ

PV
.
.
.