Giảm án cho kẻ cài mìn vào loa phát nổ trên xe ô tô

Thứ Ba, 12/01/2016, 16:23
Sáng ngày 12- 1- 2016, trong phiên phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử tại Nghệ An đã chấp nhận đơn kháng cáo, giảm án cho bị cáo Lê Đức Đệ (27 tuổi, trú tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) từ án tù chung thân xuống 20 năm tù về tội giết người.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23- 6- 2015, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lê Đức Đệ mức án tù chung thân về tội giết người và 2 năm tù về tội tàng trữ, chế tạo trái phép vật liệu nổ. Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường hơn 600 triệu đồng cho gia đình các bị hại, chu cấp cho nạn nhân tiền thu nhập mỗi tháng, chu cấp cho vợ bị hại tiền chăm nuôi, cấp dưỡng nuôi con đến 18 tuổi và tiền nuôi bố mẹ anh Thái Viết Hảo… 

Lê Đức Đệ trong phiên sơ thẩm nhận án chung thân cho tội giết người.

Lê Đức Đệ đã làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy, bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ mức án cho bị cáo, đã khắc phục bồi thường thêm cho bị hại… HĐXX đã giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm đối với Lê Đức Đệ, ngoài ra Đệ còn phải nhận bản án 2 năm tù về tội tàng trữ, chế tạo trái phép vật liệu nổ. Tổng hình phạt sau khi giảm án là 22 năm tù.

Phụ xe Thái Viết Hảo bị thương tật 98% sau vụ nổ loa do Đệ gài mìn.

Theo hồ sơ vụ án và cáo trạng, Lê Đức Đệ có mâu thuẫn trong làm ăn với anh Lê Công Tùng (chủ cơ sở sản xuất Tùng Bách, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Trong làm ăn, anh Tùng đã báo giá làm thạch cao thấp hơn so với giá của Đệ nên đã khiến Đệ mất nhiều mối hàng, Đệ ấm ức và nghĩ cách trả thù. 

Đệ mua khoảng 100g thuốc nổ, chế mìn bỏ vào loa mini. Ngày 27- 9- 2014, Đệ mang chiếc loa trên vào TP Vinh (Nghệ An), sau đó gửi cho xe giường nằm H-N BKS 29B-056.71 chạy tuyến Vinh – Hà Nội gửi cho Tùng. Tuy nhiên, địa chỉ gửi hộp quà ghi nhầm số điện thoại nên nhà xe đã không thể đưa hàng đến địa chỉ người nhận.

Trong phiên phúc thẩm Lê Đức Đệ được giảm án còn 20 năm tù giam.

Sau nhiều ngày hàng nằm trên xe, khoảng 11h trưa ngày 30- 9- 2014, xe khách BKS 29B-056.71 chở 10 hành khách đi trên đoạn Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Nghi Long, Nghi Lộc) thì phụ xe Thái Viết Hảo mở gói hàng ra xem. Phát hiện bên trong là chiếc loa mini, anh Hảo mượn thẻ nhớ cắm vào kiểm tra xem loa còn dùng được không thì chiếc loa phát nổ. 

Anh Thái Viết Hảo bị đứt hai bàn tay, mù hai mắt, gãy hai chân, tổn hại sức khỏe 98%, tài xế chính Phan Đình Ninh (38 tuổi, trú tại xã Nghi Vạn, Nghi Lộc) tổn hại sức khỏe 80%; tài xế phụ Trần Văn Tam (35 tuổi, trú tại xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An) tổn hại sức khỏe 15%. Ngoài ra, xe ô tô BKS 29B-056.71 hư hỏng với tổng thiệt hại 90 triệu đồng, 10 hành khách trên xe ô tô may mắn thoát chết nhưng cũng được phen hú vía.

Tân Nghệ
.
.
.