Giải thoát 1 phụ nữ bị bạo hành, Cảnh sát 113 bị thương

Thứ Năm, 09/05/2019, 14:38
Khóa cửa đánh vợ cũ trong nhà, khi tổ công tác tiếp cận và yêu cầu mở cửa thì Thuỷ dùng dao chém qua khe cửa sắt, doạ sẽ dí điện tổ công tác nếu lại gần...


Ngày 8-5, Công an TP Bắc Kạn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc ông Vũ Thuỷ, SN 1972, tạm trú tại tổ 13, phường Sông Cầu TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Thuỷ đang làm việc với cơ quan điều tra.

Hồi 14h50 cùng ngày,  Cảnh sát 113 nhận được tin báo về việc tại số nhà 32 tổ 13, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, xảy ra vụ việc “chồng khoá cửa đánh vợ trong nhà”. 

Khi tổ công tác tiếp cận ngôi nhà và yêu cầu mở cửa thì Thuỷ dùng dao chém qua khe cửa sắt, doạ sẽ dí điện tổ công tác nếu lại gần. Người phụ nữ không ngừng kêu cứu, tổ công tác đã quyết định sử dụng bình xịt hơi cay để giải cứu. 

Khi người phụ nữ giật cửa lao ra ngoài, Thuỷ liền cầm dao chém liên tiếp về phía Thiếu tá Lý Trung Long, làm gẫy 1 gậy cao su, 1 gậy điện và khiến đồng Long bị thương nhẹ. Sau đó Thuỷ tiếp tục vào trong nhà cố thủ, Công an TP Bắc Kạn đã kịp thời hỗ trợ và vận động đối tượng ra đầu thú.

Hiện trường và con dao gây án.

Được biết người phụ nữ là Hoàng Thị Tuyến, SN 1990 hộ khẩu thường trú tại thôn Nà Muồng xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Là vợ cũ của Thuỷ, (đã ly hôn năm 2012) do tranh cãi về việc nuôi con nên nhiều lần Thuỷ đã đe doạ, chửi bới chị Tuyến.

Thuỳ Dương - Ngọc Ánh
.
.
.