Giải quyết mâu thuẫn, chém luôn người làm thuê

Thứ Sáu, 06/03/2015, 10:52
Sau khi vợ bị nhóm của Đông hành hung, Mão dẫn theo nhiều “hảo hán”, mang theo hung khí đến nhà Đông đập phá đồ đạc và chém anh Hồ Đắc Huệ (là người đang lăn vôi thuê tại nhà Đông), gây thương tích 12%.

Ngày 5/3, CSĐT Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Phú Mão (40 tuổi, trú tổ 224, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Nguyễn Thành Trung (27 tuổi, trú tổ 32C, phường Hòa Phát) và Phạm Sáng (28 tuổi, trú tổ 47, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “cố ý gây thương tích” và “hủy hoại tài sản”.

Đối tượng Hoàng Phú Mão.

Do có mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn hoạt động ở khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, trước Tết Ất Mùi, Đặng Văn Đông (37 tuổi, trú tổ 8B, phường Hòa An) kéo “đàn em” đến nhà Mão. Không có Mão ở nhà, nhóm của Đông đã đánh vợ Mão.

Biết việc, Mão dẫn theo nhiều đối tượng, trong đó có Trung và Sáng, mang theo hung khí đến nhà Đông đập phá đồ đạc và chém anh Hồ Đắc Huệ (45 tuổi, là người đang lăn vôi thuê tại nhà Đông), gây thương tích 12%.

Gây án xong, Mão cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương.

Tối 4/3, Mão, Trung và Sáng đã bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, Công an quận Cẩm Lệ đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan.

Thân Lai
.
.
.