Giải quyết mâu thuẫn bằng dao, một ngư dân thiệt mạng

Thứ Hai, 27/07/2015, 19:37
Đối tượng Nguyễn Văn Đệ dùng dao đâm chết một người và chém trọng thương một người khác.

Chiều 27/7, Công an huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Đệ (32 tuổi, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.

Thuyền trưởng điều khiển tàu vào bờ trình báo cơ quan chức năng.

Theo kết quả xác minh ban đầu, Đệ là ngư dân của tàu cá số hiệu KG – 94478 TS do ông Thái Văn Học, ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm chủ và anh Ngô Văn Tường (29 tuổi) làm thuyền trưởng.

Rạng sáng ngày 27/7, khi tàu đang đánh bắt cá trên vùng biển cách cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển vài chục hải lý về hướng Nam thì giữa Đệ với hai ông Huỳnh Văn Dũng (48 tuổi, cùng ngụ huyện An Biên) , Trần Văn Mỹ (42 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) xảy ra mâu thuẩn.

Đệ đã bất ngờ dùng dao đâm vào ngực ông Dũng, khiến ông Dũng chết tại chỗ; tiếp đó quay sang chém trọng thương ông Mỹ khi ông Mỹ vào can ngăn.

Phát hiện vụ việc, thuyền trưởng Ngô Văn Tường hú còi báo động, và cùng các ngư phủ khác khống chế Đệ, đồng thời cấp cứu cho các nạn nhân. Tuy nhiên, ông Dũng đã tử vong do bị đâm thủng tim.

Tàu cá này được thuyền trưởng điều khiển vào bờ trình báo và bàn giao đối tượng gây án cho Đồn biên phòng Rạch Gốc xử lý.

Binh Huyền
.
.
.