Giải cứu thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

Thứ Tư, 15/02/2012, 19:00
Bị một người phụ nữ mới quen rủ lên Lạng Sơn làm bốc vác có thu nhập cao, C. lại bị chính người phụ nữ này lừa bán sâu vào nội địa Trung Quốc.

Ngày 14/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh tiếp nhận nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc do Công an Trung Quốc trao trả.

Trước đó, PC45 Lạng Sơn nhận được đơn của chị  Phạm Ngọc Lệ, trú ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, trình báo về việc em gái ruột Phạm Thị C. bị lừa bán sang Trung Quốc. Phòng PC45 đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh, thu thập thông tin.

Qua đó, đã xác định được nạn nhân đang ở tỉnh Triết Giang, Trung Quốc nên đã có thư trao đổi, đề nghị Công an huyện Khánh Viên, TP Lệ Thủy, tỉnh Triết Giang, giúp đỡ giải cứu nạn nhân, Công an huyện Khánh Viên đã giải cứu thành công chị C., trao trả cho phía Việt Nam.

Được biết, chị C. là công nhân ở khu Công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh, bị một người  phụ nữ mới quen rủ lên Lạng Sơn làm bốc vác có thu nhập cao. Tưởng thật, chị C. đã theo lên biên giới, bị người phụ nữ trên đưa sâu vào nội địa Trung Quốc bán

Việt Dũng
.
.
.