Giải cứu thành công bé gái 4 tuổi ở Nghệ An bị bắt cóc bán sang Trung Quốc

Thứ Sáu, 06/05/2016, 11:05
Sau nhiều ngày khẩn trương điều tra, xác minh và truy theo hành tung của nhóm tội phạm, Cảnh sát đã giải cứu được bé gái 4 tuổi bị bắt cóc rồi bán sang Trung Quốc.


Ngày 6-5, tin từ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công một cháu bé gái bị bắt cóc sang Trung Quốc. Nạn nhân là cháu  Moong Thị Tân Mão (4 tuổi) con của anh Moong Văn Nghệ và chị Cụt Thị Hoa (trú tại bản Na Bè, xã Xá Lượng) bị bắt cóc đưa bán sang Trung Quốc ngày 15-4 vừa qua.

Trước đó, báo điện tử CAND đưa tin, vào khoảng 19h ngày 15-4, lợi dụng sơ hở, các đối tượng xấu trên địa bàn huyện Tương Dương đã bắt cóc cháu Mão bán sang Trung Quốc.

Chị Lìn Thị Nguyên mẹ kế của cháu Mão.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tương Dương đã nhanh chóng vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lương Công an đã điều tra làm rõ và bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Quang Thị Lân (37 tuổi), Cụt Văn Nghệ và Quang Thị Loan (đều 33 tuổi) và Hoàng Đình Nghệ đều trú tại xã Xá Lượng.

Ngoài ra liên quan đến vụ việc còn có 1 đối tượng tên Long trú bản Pủng xã Lưu Kiền (Tương Dương) hiện đang bỏ trốn. 

Đêm ngày 5-5, Công an huyện Tương Dương đã phối hợp với các đơn vị chức năng giải cứu thành công, đưa cháu Mão từ Móng Cái (Quảng Ninh) trở về Tương Dương an toàn để bàn giao cho gia đình.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của cháu Mão hết sức  khó khăn, anh Moong Văn Nghệ  (cha ruột của bé Tân Mão) đi làm ăn xa nên cháu ở cùng mẹ kế là chị Lìn Thị Nguyên (dân tộc Khơ Mú).  Chiều  ngày 15-4, lợi dụng khi cháu Mão chơi ở nơi vắng người kẻ xấu đã bắt cóc đi khỏi ra địa bàn.

Minh Hường
.
.
.