Giải cứu nam sinh viên bị khống chế, đánh đập

Thứ Tư, 16/02/2011, 14:30

Ngày 15/2, Đội CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp với Công an phường Hoàng Văn Thụ đã kịp thời giải cứu thành công một nam sinh viên bị một đối tượng dùng dao nhọn khống chế đưa về nhà ở tổ 17B phường Hoàng Văn Thụ để đánh đập, đe dọa giết chết.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30' ngày 15/2, anh Trương Trọng Thao, quê ở thị xã Sông Công, Thái Nguyên, sinh viên một trường đại học thuê trọ tạm trú tại số nhà 5, tổ 17B Hoàng Văn Thụ đang dắt xe đạp đứng chờ bạn là anh Đinh Ngọc Khánh, 23 tuổi cùng thuê trọ khóa cửa nhà để đi đến trường thì bị đối tượng Phạm Hùng Mạnh, 29 tuổi trú ở số nhà 11, tổ 17B phường Hoàng Văn Thụ đi bộ tới, dùng 2 con dao nhọn khống chế, bắt phải đi theo về nhà Mạnh.

Trước sự đe dọa của tên Mạnh, anh Thao buộc phải răm rắp thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Bám theo, thấy tên Mạnh đưa bạn lên gác xép đánh đập, đấm đá…, anh Khánh vội tới Công an phường Hoàng Văn Thụ trình báo.

Công an quận Hoàng Mai lấy lời khai của  đối tượng Phạm Hùng Mạnh.

Thượng tá Trần Văn Tỉnh, Trưởng Công an quận Hoàng Mai đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận phối hợp cùng Công an phường Hoàng Văn Thụ nhanh chóng triển khai kế hoạch giải cứu nạn nhân. Sau khi xác định nhân thân của đối tượng Mạnh từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và 3 tiền sự về tội ma túy hiện nghiện ma túy tổng hợp, lực lượng phá án nhận thấy nếu không ngăn chặn kịp thời hành vi của đối tượng, diễn biến sự việc sẽ nghiêm trọng khó lường. Lúc này, tại gác xép nhà tên Mạnh, anh Thao đang bị hắn đè lên người, dí dao sát cổ đe dọa, tra hỏi việc tại sao lại "nhìn đểu" và "đặt camera theo dõi" nhà của hắn. Cứ sau mỗi câu hỏi, tên Mạnh lại đánh, dùng dao đập vào đầu anh Thao.

Trước tình thế có thể gây nguy hiểm cho người bị hại, theo chỉ đạo của Trưởng Công an quận Trần Văn Tỉnh, lực lượng phá án phối hợp với người trong gia đình của tên Mạnh (biết tin về nhà) để vận động, thuyết phục, tránh để đối tượng manh động. Tuy nhiên, tên Mạnh cố thủ ở trên gác xép, miệng luôn đe dọa "Thằng nào vào tao đâm chết nó". Trước sự ngoan cố của tên Mạnh, lực lượng phá án quyết định áp dụng yếu tố tấn công bất ngờ với yêu cầu cao nhất là đảm bảo tính mạng của người bị hại. 4 đồng chí được phân công đã nhanh chóng tiếp cận gác xép.

Nhìn thấy các chiến sỹ Công an, tên Mạnh vung dao định đâm anh Thao nhưng đã bị các đồng chí vô hiệu hóa, tước 2 con dao trên tay và quật ngã hắn, kịp thời giải cứu anh Thao thoát khỏi nguy hiểm trong tích tắc. Ngay sau đó, anh Thao đã được các chiến sỹ Công an quận Hoàng Mai đưa tới bệnh viện sơ cứu vết thương ở đầu và tay. Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý trước pháp luật

Mai Hiền
.
.
.