Giải cứu 3 bé gái, bắt 2 ‘mẹ mìn’ là gái bản

Thứ Bảy, 25/07/2015, 15:35
Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai đối tượng về hành vi mua bán trẻ em.
Gồm: Lô Thị Kiều (33 tuổi, trú tại bản Xiềng Líp, xã Yên Na, Tương Dương) và Moong Thị Kiều Anh (21 tuổi, trú tại bản Na Kè, xã Xá Lượng, Tương Dương).

Trước đó, khoảng 10h sáng ngày 11/6, Công an huyện Tương Dương đã phối hợp với Công an xã Lạng Khê (Con Cuông) chốt và chặn chiếc xe khách chạy từ Tương Dương – TP.Vinh tiến hành giải cứu 3 bé gái gồm: Moong Thị U (14 tuổi); Moong Thị N. (14 tuổi) và Moong Thị H. (13 tuổi, đều trú tại xã Yên Na, Tương Dương).

Qua lời khai của 3 bé gái, cùng với những chứng cứ thu thập được Công an huyện Tương Dương đã tiến hành bắt hai đối tượng Moong Thị Kiều Anh và Lô Thị Kiều.

Hai đối tượng Lô Thị Kiều và Moong Thị Kiều Anh tại CQĐT.

Hai đối tượng khai nhận, Kiều có con gái lấy chồng tại Trung Quốc và được một số đối tượng “đặt hàng” đưa người sang Trung Quốc, mỗi bé gái khi sang đó sẽ được trả với giá 70 triệu đồng.

Về nước, Kiều đã móc nối với Kiều Anh. Kiều hứa trả cho Kiều Anh 10 triệu đồng nếu tìm được người đưa sang Trung Quốc.

Ngày 11/6, Kiều Anh đưa cho 3 cháu 350 ngàn bắt xe xuống Vinh gặp Kiều để đưa sang Trung Quốc thì được Cơ quan công an giải cứu.

Tân Nghệ
.
.
.