Tây Ninh:

Giả vờ hỏi đường rồi cướp giật

Thứ Năm, 11/12/2014, 09:09
Chiều 10/12, Công an huyện Tân Châu vừa tạm giữ Lê Minh Châu (20 tuổi, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) và Nguyễn Công Rộng (27 tuổi ngụ Long Khánh, huyện Bến Cầu) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, lúc 13h30 ngày 5/12, anh Trần Văn Dũng (50 tuổi) chở vợ là chị Nguyễn Thị Thu Nga (47 tuổi, ngụ xã Trà Vong, huyện Tân Biên) đến tiệm làm tóc của vợ ở thị trấn Tân Châu. Khi đến khu vực tổ 2, ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng (huyện Tân Châu) thì các đối tượng chạy xe máy tới áp sát xe của vợ chồng anh Dũng để hỏi thăm đường, rồi bất ngờ giật túi xách (bên trong chứa 3.750.000đ và một số giấy tờ vật dụng khác) của chị Nga. Sau cú giật mạnh, vợ chồng anh Dũng ngã xuống đường bị thương tích nặng. Sau đó, chúng chạy đến khu vực vắng người thuộc xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh chia nhau tiền tiêu xài.

Qua truy xét đến 20h ngày 9/12, các trinh sát đã bắt giữ chúng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi trên. Rộng còn cho biết, đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 4/2014 và trở về địa phương làm nghề vác cây mướn.

T.Nhung
.
.
.